Hải Dương

Triệt để công tác xét nghiệm nơi nghi còn mầm bệnh

- Chủ Nhật, 28/02/2021, 05:43 - Chia sẻ

Sáng 27.2, làm việc với 2 huyện Cẩm Giàng và Kim Thành về công tác phòng chống dịch Covid-19, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lưu Văn Bản yêu cầu các huyện đẩy mạnh tuyên truyền theo hướng thiết thực đến tận các thôn, xóm, từng nhà dân. Nhấn mạnh cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở phải vào cuộc, vận động người dân chấp hành tốt các biện pháp phòng chống dịch, xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân vi phạm để bảo đảm tính răn đe.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lưu Văn Bản phát biểu tại buổi làm việc với huyện Kim Thành
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lưu Văn Bản phát biểu tại buổi làm việc với huyện Kim Thành

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh 2 huyện Cẩm Giàng và Kim Thành phải tập trung kiện toàn hoạt động của các tổ “Covid cộng đồng”. Giao nhiệm vụ, cơ chế hoạt động cụ thể cho các tổ này để quản lý, giám sát, hướng dẫn người dân chấp hành tốt việc phòng chống dịch khi ra khỏi nhà tham gia sản xuất nông nghiệp, mua sắm hàng thiết yếu; được quyền yêu cầu các hiệu thuốc trên địa bàn cho kiểm tra sổ theo dõi sức khỏe người dân đến mua thuốc. Xây dựng, thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định. Đồng thời nghiên cứu, hỗ trợ hoạt động của tổ “Covid cộng đồng” từ nguồn xã hội hóa…

Về công tác xét nghiệm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lưu Văn Bản nhấn mạnh phải thực hiện theo tinh thần nơi nào nghi còn mầm bệnh phải làm triệt để. Huyện Cẩm Giàng phải lập danh sách cụ thể từng công nhân Công ty TNHH Kuroda Kaguku Việt Nam gửi về từng khu dân cư để tiếp tục giám sát chặt chẽ; khoanh vùng tất cả công nhân và người dân ở doanh nghiệp, địa phương có ca dương tính với SARS-CoV-2 để quản lý; người dân ở một số địa phương như thôn Hoàng Gia, Phú Lộc (xã Cẩm Văn), thôn Tiền (thị trấn Lai Cách) và toàn bộ xã Cẩm Vũ phải lấy mẫu xét nghiệm lần 3. Đối với huyện Kim Thành, phải khoanh vùng xã Kim Liên tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm; đưa khu công nghiệp Lai Vu vào diện phải lấy mẫu xét nghiệm. Bên cạnh đó, các địa phương phải giám sát chặt các trường hợp F1 đã hết thời hạn cách ly tập trung và người bệnh xuất viện về thực hiện cách ly tại nhà.

Để đạt mục tiêu kép vừa phòng chống dịch, vừa phát triển sản xuất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu 2 huyện phải có hướng dẫn cụ thể đối với doanh nghiệp. Yêu cầu tất cả các doanh nghiệp muốn hoạt động trở lại đều phải xây dựng kế hoạch phòng chống dịch tại chỗ, doanh nghiệp nào không bảo đảm quy định phòng chống dịch thì không cho hoạt động. Chủ doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm nếu để dịch bệnh xảy ra do yếu tố chủ quan, thiếu chủ động phòng chống dịch. Tương tự, mỗi cơ quan, đơn vị trên địa bàn cũng phải xây dựng kế hoạch PCD cụ thể áp dụng cho các giai đoạn yêu cầu khác nhau. Khi tỉnh hết thực hiện cách ly theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, 2 huyện vẫn phải khóa chặt những nơi là điểm “nóng”, còn nguy cơ. Phải chủ động về nguồn lực khi thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, trường hợp cần hỗ trợ phải xây dựng cụ thể, báo cáo tỉnh xem xét, giải quyết.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng hoa chúc mừng Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27.2) cho cán bộ y tế của tỉnh phụ trách và cán bộ y tế của 2 địa phương trên.

PV