Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Xuân Chính, huyện Kim Sơn, Ninh Bình

- Chủ Nhật, 14/11/2021, 15:56 - Chia sẻ
Sáng 14.11, tại tỉnh Ninh Bình, nhân dịp kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thị Thanh đã tới dự và chung vui với Nhân dân thôn Cách Tâm, xã Xuân Chính, huyện Kim Sơn trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Cùng dự Ngày hội, về phía các đại biểu Trung ương có: Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Công tác đại biểu Dương Thị Tình Thương; đại diện Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đại diện Cục Bảo trợ xã hội Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

Về phía tỉnh Ninh Bình có: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Thị Thu Hà; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đỗ Việt Anh; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Song Tùng; lãnh đạo Huyện uỷ, UBND huyện Kim Sơn và Nhân dân thôn Cách Tâm, xã Xuân Chính. 

Các đại biểu tham dự
Các đại biểu tham dự Ngày hội 

Báo cáo về kết quả thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và chủ đề Ngày hội năm 2021 -  “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường; thiết thực hưởng ứng Năm du lịch Quốc gia 2021 - Hoa Lư, Ninh Bình”; phương hướng nhiệm vụ năm 2022, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác mặt trận thôn Cách Tâm Nguyễn Văn Trung cho biết: Thôn Cách Tâm có 186 hộ với 685 khẩu, có 1 nhà thờ giáo xứ Cách Tâm, tỷ lệ theo đạo công giáo chiếm 70%, phật giáo chiếm 5% dân số của thôn. Từ xưa đến nay, Nhân dân trong thôn luôn có truyền thống cách mạng, cần cù trong lao động, sản xuất, năng động, sáng tạo trong kinh doanh dịch vụ. Cán bộ đảng viên và Nhân dân lương - giáo luôn có tinh thần đoàn kết đồng lòng, biết phát huy và khơi dậy tiềm năng thế mạnh của địa phương, phát triển đa dạng các ngành nghề mang lại hiệu quả kinh tế cao. Nhờ đó, trong năm qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững và ổn định, tệ nạn xã hội được ngăn chặn và đẩy lùi, trật tự an toàn giao thông ngày càng bảo đảm; kinh tế - xã hội phát triển toàn diện, đời sống vật chất, tinh thần được nâng lên rõ rệt. Đồng thời, Nhân dân luôn hăng hái thi đua thực hiện nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Toàn cảnh Ngày hội
Toàn cảnh Ngày hội

Chia sẻ cảm nhận sâu sắc về ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, đông đảo Nhân dân thôn Cách Tâm phấn khởi cho biết: Những năm qua, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư đã không ngừng được phát huy phong phú và đa dạng cả về hình thức tổ chức lẫn nội dung. Trách nhiệm của mỗi người dân là cần phải tiếp tục phát huy cao độ sức mạnh đoàn kết kể từ đó tạo nên nguồn sức mạnh chung, to lớn của cả cộng đồng, của cả dân tộc, tạo động lực mạnh mẽ để sớm thực hiện thành công mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh phát biểu tại Ngày hội
Trưởng Ban Công tác đại biểu, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thị Thanh phát biểu tại Ngày hội

Phát biểu tại ngày hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Công tác đại biểu, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thị Thanh bày tỏ vui mừng trước những đổi thay, khởi sắc của xã Xuân Chính sau hơn một năm thực hiện sáp nhập từ xã Xuân Thiện và xã Chính Tâm. Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, song thời điểm này, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Ninh Bình nói chung, huyện Kim Sơn và xã Xuân Chính nói riêng đã gặt hái được nhiều thành quả đáng khích lệ, nhất là giữ vững vùng xanh an toàn. Để đạt được kết quả đó là sự nỗ lực rất lớn của cấp ủy, chính quyền địa phương, đặc biệt là sự đồng lòng, đoàn kết, thống nhất cao của Nhân dân trong việc thực hiện chủ trương “5K” và tiêm vaccine. Cùng với đó, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp… Đặc biệt, bà con công giáo thôn Cách Tâm  đã gắn kết rất chặt chẽ giữa “đạo và đời”, tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước do Ủy ban MTTQ Việt Nam phát động, xây dựng được nhiều chương trình văn hoá, xã hội, kinh tế.

Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh nhấn mạnh: Đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống vô cùng quý báu được đúc kết ngàn đời của dân tộc Việt Nam, được thể hiện ở nhiều góc độ và trở thành một nhân tố quyết định của dân tộc Việt Nam đó là càng trong khó khăn gian khổ thì tinh thần đoàn kết lại được phát huy hơn lúc nào hết. Hiện nay, trước diễn biến của đại dịch Covid-19, một lần nữa sức mạnh đại đoàn kết dân tộc đã giúp đất nước ta kiểm soát tốt được dịch bệnh. Mới đây, tại Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội Khoá XV, với tinh thần một Quốc hội vì dân, chủ động, trí tuệ, đoàn kết, dân chủ và trách nhiệm cao, Quốc hội đã ra nghị quyết và tạo hành lang pháp lý rất quan trọng để Chính phủ tiếp tục triển khai các chiến lược, kịch bản để phục hồi cho chủ trương “thích ứng linh hoạt, an toàn kiểm soát tốt dịch bệnh và phục hồi phát triển kinh tế”.

Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh mong rằng, thời gian tới, thôn Cách Tâm, xã Xuân Chính cũng như huyện Kim Sơn sẽ tiếp tục thực hiện tốt các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp đề ra; thực hiện có hiệu quả những chủ trương và cách thức phòng, chống dịch của cả nước nói chung, Ninh Bình nói riêng, phấn đấu cho mục tiêu vùng xanh an toàn dịch bệnh. Cùng với đó, đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua yêu nước do Ủy ban MTTQ Việt Nam phát động và tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết trong cộng đồng dân cư để thôn Cách Tâm sẽ trở thành điểm sáng về tinh thần đại đoàn kết dân tộc, trong đó có đoàn kết tôn giáo…

Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh đã trao 65 chiếc xe đạp và 500 áo khoác cho trẻ em có hoàn cảnh khó
Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh đã trao 65 chiếc xe đạp và 500 áo khoác cho trẻ em có hoàn cảnh khó

Nhân dịp này, thay mặt Đoàn công tác của Trung ương, Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh đã trao quà cho khu dân cư thôn Cách Tâm và 5 hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thôn Cách Tâm; 65 chiếc xe đạp và 500 áo khoác cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Xuân Chính nói riêng, huyện Kim Sơn nói chung.

Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh đã trao quà cho khu dân cư tiêu biểu thôn Cách Tâm và 5 hộ nghèo
Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh đã trao quà cho khu dân cư thôn Cách Tâm và 5 hộ nghèo
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh dự lễ tiếp nhận, bàn giao xe cứu thương
Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh dự lễ tiếp nhận, bàn giao xe cứu thương

+ Tiếp tục chương trình, Đoàn công tác Trung ương do Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh làm trưởng đoàn đã đến thăm và dự lễ tiếp nhận, bàn giao xe cứu thương phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam cho Bệnh viện Đa khoa và Bệnh viện Sản nhi tỉnh Ninh Bình. Tại đây, Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh cũng đã trao tặng 50 triệu đồng cho trẻ em đặc biệt khó khăn.

Đại diện Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam trao tặng xe cứu thương cho bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình
Đại diện Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam trao tặng xe cứu thương cho bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình
TRỌNG HIẾU