Tự hào truyền thống Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

- Thứ Hai, 01/03/2021, 04:26 - Chia sẻ
Ngày 28.2, nhiều địa phương trong cả nước đã đồng loạt ra quân thực hiện các hoạt động ý nghĩa của Tháng Thanh niên năm 2021 với chủ đề “Tự hào truyền thống Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh”, chào mừng thành công Đại hội XIII của Đảng, kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26.3.1931 - 26.3.2021).

Bí thư Thành đoàn TP Hồ Chí Minh Phan Thị Thanh Phương cho biết, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, năm nay, Ban Tổ chức chương trình Tháng Thanh niên đã quyết định không làm lễ ra quân mà để các đơn vị quận, huyện đoàn và đoàn cơ sở trực tiếp triển khai các hoạt động ngay tại địa phương. Quy mô và số lượng đoàn viên tham gia cũng giảm để hạn chế việc tập trung quá đông người nhưng vẫn bảo đảm tính hiệu quả của mỗi phần việc, hoạt động.

Theo kế hoạch, thời gian triển khai đợt hoạt động Tháng Thanh niên năm 2021 của tuổi trẻ TP Hồ Chí Minh diễn ra từ ngày 28.2 - 31.3 với trọng tâm tập trung vào các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19, phát huy các đội hình phản ứng nhanh, tuyên truyền thông điệp 5K của Bộ Y tế; tuyên truyền về bảo vệ môi trường, sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường, phân loại rác tại chợ; trồng mới cây xanh và tặng cây tại các khu dân cư, khu chung cư, cao ốc, văn phòng, lớp học, chợ...; đẩy mạnh các hoạt động truyền thông tinh thần khởi nghiệp cho thanh niên và cộng đồng; hỗ trợ mô hình kinh tế nông nghiệp của thanh niên nông thôn; tăng cường hỗ trợ vốn, phương tiện làm kinh tế, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên, đặc biệt là thanh niên trong diện hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Trong Tháng Thanh niên, Thành đoàn Hà Nội phát động chiến dịch 90.000 việc làm năm 2021 dành cho thanh niên, sinh viên, hỗ trợ thanh niên cải thiện kỹ năng ứng tuyển cũng như tìm kiếm công việc; tổ chức ra quân vệ sinh môi trường dọn dẹp các điểm đen về rác thải; thực hiện các mô hình “Cơ quan không rác thải nhựa”, “Văn phòng không rác thải nhựa”, “Trường học không rác thải nhựa”… Bên cạnh đó, thanh niên đẩy mạnh triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh; quan tâm chia sẻ, hỗ trợ các tỉnh gặp nhiều khó khăn trong quá trình phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Đại diện Đoàn Thanh niên Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trao biển tặng 5.000 cây keo giống cho Huyện đoàn Sóc Sơn, TP Hà Nội - Ảnh: Minh Đức

Ngay trong ngày ra quân, hưởng ứng chương trình “Vì một Việt Nam xanh”, Thành đoàn Hà Nội đã trao tặng 6.000 cây xanh cho huyện Sóc Sơn với trị giá gần 300 triệu đồng; phát động triển khai tới tất cả các cơ sở Đoàn trực thuộc thực hiện công trình trồng và chăm sóc 15.000 cây xanh vào dịp Tháng Thanh niên, trong tổng số 90.000 cây do Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội đảm nhận trồng năm 2021. Đoàn Thanh niên thành phố cũng phát động phong trào mỗi cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi trồng mới và chăm sóc ít nhất một cây xanh; mỗi cấp bộ Đoàn một công trình, vườn cây thanh niên, hàng cây thanh niên tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp…

Tại buổi lễ ra quân Tháng Thanh niên 2021, Thành đoàn Đà Nẵng đã hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhà cho một sinh viên hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố, tổng trị giá 50 triệu đồng; trao 20.000 cây keo lá tràm hỗ trợ thanh niên lập nghiệp ở huyện Hòa Vang; ra mắt 5 đội hình tình nguyện (Đội hình thanh niên trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, hiến máu nhân đạo, bảo vệ môi trường, hỗ trợ Nhân dân ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, tư vấn nhanh thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp).

Sau buổi lễ, Thành đoàn Đà Nẵng tổ chức ra quân “Tết trồng cây” tại Đài tưởng niệm 2/9. Năm nay, Thành đoàn Đà Nẵng dự kiến trồng 30 nghìn cây xanh trên địa bàn thành phố. “Hoạt động trồng cây xanh nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, xây dựng trách nhiệm của mỗi đoàn viên thanh niên trong việc giữ gìn thành phố xanh - sạch - đẹp. Mặt khác, trao cây xanh cho thanh niên trồng cũng là cách để giúp một số thanh niên có thêm việc làm”, Phó Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thảo cho hay.

Mạnh Dũng tổng hợp