Tuyển Anh hiên ngang vào bán kết EURO 2020 sau màn vùi dập Ukraine

- Chủ Nhật, 04/07/2021, 06:54 - Chia sẻ
Sau trận thắng Đức, tuyển Anh tiếp tục khẳng định sức mạnh của ứng viên cho chức vô địch EURO 2020 bằng chiến thắng đậm 4-0 trước Ukraine ở trận tứ kết cuối cùng.
Kane tỏa sáng với cú đúp, đưa tuyển Anh vào bán kết EURO 2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Kane tỏa sáng với cú đúp, đưa tuyển Anh vào bán kết EURO 2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Harry Kane tỏa sáng với một cú đúp trong khi hai bàn thắng còn lại được chia đều cho Harry Maguire và Jordan Henderson.

Chiến thắng này giúp đội tuyển Anh tiếp tục giữ sạch lưới tại EURO 2020, nhưng quan trọng nhưng là họ đã giành được tấm vé vào bán kết.

Đây là lần đầu tiên Tam sư góp mặt ở vòng đấu dành cho 4 đội tuyển xuất sắc nhất tại giải đấu này kể từ năm 1996 - giải đấu được tổ chức trên sân nhà của họ.

Tại kỳ EURO này, đội tuyển Anh cũng có lợi thế rất lớn khi hầu hết các trận được đá tại Wembley, ngoại trừ trận đấu với Ukraine.

Đối thủ của thầy trò huấn luyện viên Gareth Southgate ở bán kết chính là Đan Mạch - đội bóng đã loại Cộng hòa Séc với chiến thắng 2-1 tại Baku.

Ở trận tứ kết cuối cùng (tổ chức tại Rome), với đẳng cấp được đánh giá cao hơn, tuyển Anh nhập cuộc tự tin và sớm có bàn thắng mở tỷ số do công của Harry Kane ở ngay phút thứ tư.

Sau bàn thắng sớm, tuyển Anh tiếp tục kiểm soát thế trận và tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm về phía khung thành Ukraine. Tuy nhiên, phải sang đầu hiệp 2, họ mới tiếp tục được ăn mừng.

Phút 46, từ tình huống đá phạt, Shaw đã thực hiện đường kiến tạo để cho Harry Maguire băng xuống đánh đầu dũng mãnh, nhân đôi cách biệt cho Tam sư.

4 phút sau, Shaw tiếp tục thi đấu ấn tượng với đường chuyền thuận lợi để Harry Kane hoàn tất cú đúp bằng pha đánh đầu, nâng tỷ số lên 3-0.

Dẫn trước ba bàn, huấn luyện viên Southgate đã có điều chỉnh khi đưa Jordan Henderson vào sân thay Rice để bảo toàn trụ cột cho trận bán kết.

Chỉ ít phút sau khi có mặt trên sân, Jordan Henderson đã không bỏ lỡ cơ hội đánh đầu ghi bàn thắng ấn định tỷ số 4-0 cho tuyển Anh.

Theo TTXVN