Tuyên Quang: Đến năm 2025 sẽ thành lập mới 150 hợp tác xã

- Thứ Ba, 27/10/2020, 19:48 - Chia sẻ
Sáng 27.10, tại TP Tuyên Quang, Liên minh Hợp tác xã tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025.
Lãnh đạo Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tặng Đại hội Liên minh Hợp tác xã tỉnh  bức tranh Bác Hồ với hợp tác xã.
Lãnh đạo Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tặng Đại hội Liên minh Hợp tác xã tỉnh bức tranh Bác Hồ với hợp tác xã

Toàn tỉnh Tuyên Quang, hiện có 521 tổ hợp tác, 459 hợp tác xã. Trong đó, lĩnh vực nông lâm nghiệp và thủy sản có 327 hợp tác xã; lĩnh vực phi nông nghiệp có 132 hợp tác xã với tổng số vốn đạt hơn 1.335 tỷ đồng, thu hút trên 17.800 thành viên và lao động. Trong nhiệm kỳ 2017-2020, Liên minh hợp tác xã tỉnh đã  hoàn thành mục tiêu thành lập mới từ 200 - 250 tổ hợp tác, 80 -100 hợp tác xã, 1 Liên hiệp hợp tác xã, 2 quỹ tín dụng nhân dân; 100% số xã trên địa bàn tỉnh có hợp tác xã, trong đó có 50%  hợp tác xã khá, giỏi trở lên; thu hút, kết nạp mới 35 hợp tác xã vào thành viên Liên minh hợp tác xã tỉnh…

Nhiệm kỳ 2020-2025, Liên minh hợp tác xã tỉnh đề ra mục tiêu tăng cường liên kết các hợp tác xã với nhau và hợp tác xã với các doanh nghiệp, từng bước hướng tới sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị; thành lập mới từ  120 -150 hợp tác xã; 1 Liên hiệp hợp tác xã hoặc loại hình có tính chất tương đồng; 1 quỹ tín dụng nhân dân trở lên; 70%  số xã trên địa bàn tỉnh có hợp tác xã được đánh giá hoạt động có hiệu quả; có từ 50% hợp tác xã khá, giỏi trở lên, mỗi năm thu hút, kết nạp mới 20-25 hợp tác xãlàm thành viên Liên minh hợp tác xã tỉnh, đưa Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh đi vào hoạt động....

Đại hội đã bầu bổ sung 4 đồng chí vào Ban Chấp hành Liên minh hợp tác xã lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Đồng Mạnh Cường tiếp tục giữ chức Chủ tịch Liên minh hợp tác xã tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng Cờ thi đua cho 1 tập thể hợp tác xã, tặng Bằng khen cho 5 tập thể, 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng và phát triển hợp tác xã kiểu mới gắn liền với chuỗi giá trị sản phẩm trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020. Liên minh hợp tác xãViệt Nam đã tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển hợp tác xã” cho 4 cá nhân, tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 1 cá nhân.

Tại Đại hội, Liên minh hợp tác xã tỉnh đã phát động quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng lũ lụt.

Bảo Ngân