Ứng dụng Web mới bảo tồn loài hổ

- Thứ Tư, 23/05/2012, 21:10 - Chia sẻ
Nhóm bảo tồn thiên nhiên, các nhiếp ảnh gia và khách tham quan công viên quốc gia Ấn Độ đã lập ra một ứng dụng web tạo cơ sở dữ liệu bằng cách sử dụng máy ảnh, điện thoại thông minh và video để giám sát đàn hổ trong rừng ở Ấn Độ. Phần mềm nhận dạng mới này đã được phát triển bởi các nhà nghiên cứu hàng đầu về sinh trắc học có trụ sở tại Đại học Surrey, sẽ phân tích các mẫu sọc của hổ từ các bức ảnh chụp mỗi ngày, cùng với việc cài đặt camera và bản đồ di chuyển của mỗi con hổ, cung cấp cơ sở dữ liệu với tất cả các chi tiết về đàn hổ cho website Tigernation.org. Phần mềm này không chỉ cung cấp tức thì hồ sơ cá nhân của mỗi con hổ khi nhấp vào web, mà còn giúp các nhà chức trách Ấn Độ, Hiệp hội bảo vệ động vật hoang dã Ấn Độ theo dõi các băng nhóm săn trộm hổ.