Ứng phó áp thấp nhiệt đới xuất hiện trên biển Đông

- Thứ Hai, 04/10/2021, 12:41 - Chia sẻ
Các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa sẵn sàng ứng phó với phó với khả năng xuất hiện áp thấp nhiệt đới, bão trên Biển Đông và mưa lớn diện rộng.

Ngày 4.10, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai đã có văn bản gửi Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa, cảnh báo khả năng xuất hiện bão trên biển Đông, cần khẩn trương ứng phó.

Ngày 5-6.10, biển Đông sẽ xuất hiện áp thấp nhiệt đới
Ngày 5-6.10, biển Đông sẽ xuất hiện áp thấp nhiệt đới

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khoảng ngày 5-6.10, trên dải hội tụ nhiệt đới hoạt động mạnh ở vùng biển phía Đông khu vực Giữa Biển Đông (sát Philipin) sẽ xuất hiện 1 áp thấp nhiệt đới. Sau đó, áp thấp nhiệt đới di chuyển về phía Tây Bắc, có khả năng cao mạnh lên thành bão trên biển Đông. Đồng thời, từ 4-6.10, khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 250mm; nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ các vùng trũng, thấp, ven sông.

Để chủ động ứng phó, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai đề nghị Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển triển khai các nội dung. 

Cụ thể, đối với tuyến biển, tiếp tục thực hiện công văn số 438/VPTT ngày 1.10.2021 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai.

Đối với trên đất liền, theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo về khả năng xuất hiện áp thấp nhiệt đới, bão trên biển Đông và diễn biến mưa, lũ để chủ động rà soát, chuẩn bị sẵn sàng phương án ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, lũ, lũ quét, sạt lở đất, dông lốc có thể xảy ra.

Trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai và Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Thảo Anh