Vận động người dân mở rộng đường giao thông nông thôn

- Thứ Năm, 23/12/2021, 09:23 - Chia sẻ
Theo Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Long An, trong những năm gần đây, hạ tầng giao thông nông thôn được quan tâm, đầu tư, cơ bản đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, đặc biệt đầu tư theo phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm” đã nhân rộng khắp toàn tỉnh, vừa bảo đảm việc đi lại thuận tiện, vừa tạo sự gắn kết giữa Nhà nước với Nhân dân.

Cụ thể, thực hiện Nghị quyết 05-NQ/HU, ngày 5.10.2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về tập trung đầu tư mở rộng, nâng cấp các tuyến đường giao thông nông thôn giai đoạn 2020 - 2025, các tuyến đường giao thông nông thôn huyện Tân Trụ đã kết nối với các trục lộ chính tạo thành mạng lưới giao thông liên hoàn.

Theo đó, Hội Nông dân xã Bình Lãng phối hợp chặt chẽ Chi bộ, Ban Công tác Mặt trận ấp Bình An tham gia vận động trên 80 hộ dân có đất trên tuyến đường Nguyễn Văn Dư, thống nhất tự nguyện hiến đất, giải tỏa công trình kiến trúc, mở rộng mặt đường rộng 5m với chiều dài gần 800m. Việc nâng cấp, mở rộng đường giao thông nông thôn mang tên liệt sĩ Nguyễn Văn Dư góp phần kết nối đường tỉnh 833 với đường bờ đê sông Vàm Cỏ Tây, thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển bền vững.

Dù từ đầu năm 2021, tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng các hội viên Chi hội Nông dân ấp Bình An đã không ngại khó khăn, thường xuyên cùng Ban ấp và các hội viên tích cực vận động, tuyên truyền để người dân dọc tuyến đường hưởng ứng xây dựng tuyến đường giao thông nông thôn. Nhờ đó, đã có trên 90% hộ dân đồng tình hiến đất để mở rộng đường giao thông nông thôn Nguyễn Văn Dư và cầu Bà Năm. Dự kiến, cuối năm nay, xã sẽ triển khai thi công mở rộng đường giao thông nông thôn Nguyễn Văn Dư (đoạn từ đê sông Vàm Cỏ Tây đến cầu Bà Năm). Công trình được huyện hỗ trợ phần lớn kinh phí xây dựng, các hộ dân ven đường hiến đất và đóng góp thêm một phần kinh phí để mở rộng tuyến đường.

Cầu Bà Năm trên đường Nguyễn Văn Dư sẽ được xây mới, đáp ứng đồng bộ cầu và đường
Nguồn: ITN

Đại diện Hội Nông dân huyện Thủ Thừa cũng cho hay, đã yêu cầu Hội Nông dân các xã, thị trấn và các chi, tổ hội vận động hội viên, nông dân tham gia xây dựng tuyến đường giao thông nông thôn xanh, sạch, đẹp; thường xuyên phối hợp các đoàn thể tổ chức phát quang điểm có cây cối che khuất tầm nhìn; vận động hội viên, nông dân tham gia xây dựng tuyến đường quê an toàn, có đèn đường chiếu sáng vào ban đêm nhằm bảo đảm an toàn giao thông và an ninh, trật tự.

Ngoài ra, việc có khá nhiều khu, cụm công nghiệp, dân cư đông trên tuyến đường giao thông nông thôn tại xã ven khu, cụm công nghiệp và các đô thị lớn thì giao thông khá phức tạp, nhất là vào ban đêm. Vì vậy, việc vận động người dân đóng góp xây dựng hệ thống đèn đường và xây dựng biển báo hiệu, gờ giảm tốc ven khu vực ngã ba, ngã tư là hết sức cần thiết. Các tuyến đường giao thông nông thôn kết nối với đường tỉnh 830 đều có đèn đường thắp sáng, bảo đảm an toàn giao thông. Người dân đi làm và học sinh đi học vào ban đêm rất thuận tiện, an toàn.

Vân Phi