Dấu mốc quan trọng đối với Phật giáo hai nước Việt Nam - Lào

- Thứ Tư, 28/12/2022, 23:19 - Chia sẻ

Nhận lời mời của Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN), Phái đoàn cấp cao Trung ương Liên minh Phật giáo Lào do Trưởng lão Hòa thượng, Chủ tịch Maha Bounma Simmaphom làm Trưởng đoàn đã có chuyến thăm, làm việc với GHPGVN từ ngày 25.12 đến 31.12.2022.

Tăng cường hợp tác tổ chức giáo hội giữa hai quốc gia

Tháp tùng Trưởng lão Hòa thượng, Chủ tịch Maha Bounma Simmaphom có: Hòa thượng Bunsoun Phanthavong, Phó Chủ tịch Trung ương; Thượng tọa Athipatay Naytryjit, Chánh Văn phòng Trung ương; Thượng tọa Vankham Vongsasoulin, Trưởng ban Tăng sự Trung ương; Thượng tọa Phuongpaseut Phuongmavong, Phó Trưởng ban Giáo dục Trung ương; chư vị giáo phẩm lãnh đạo Trung ương Liên minh Phật giáo Lào.

Dấu mốc quan trọng đối với Phật giáo hai nước Việt Nam - Lào -0
Quang cảnh lễ đón Phái đoàn cấp cao Trung ương Liên minh Phật giáo Lào tại chùa Ba Vàng (TP Uông Bí, Quảng Ninh)

Cùng tham gia Phái đoàn còn có: Cục trưởng Cục Tôn giáo Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng đất nước Khanonglith; Phó Cục trưởng Cục Tôn giáo Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng đất nước Bounthavy Phonethasine; Phó Cục trưởng Cục Tôn giáo và Dân tộc- Bộ Nội vụ Lào Somboun Khamphouseng; Thượng tọa Thích Minh Quang, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Điều phối và hợp tác GHPGVN tại Lào.

Theo Thông tin từ Văn phòng Trung ương GHPGVN, đây là hoạt động quốc tế đầu tiên của GHPGVN sau thành công của Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX (nhiệm kỳ 2022 - 2027). Đồng thời, chào mừng năm Hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam và tăng cường hợp tác tổ chức Giáo hội giữa hai quốc gia trên cơ sở mối quan hệ đặc biệt được xây dựng qua quá trình lịch sử lâu dài.

Dấu mốc quan trọng đối với Phật giáo hai nước Việt Nam - Lào -0
Hòa thượng, Thượng tọa Phái đoàn cấp cao Trung ương Liên minh Phật giáo Lào thăm chùa Ba Vàng

Trong chuyến thăm Việt Nam ý nghĩa này, Trưởng lão Hòa thượng Maha Bounma Simmaphom và Phái đoàn cấp cao Liên minh Phật giáo Lào đã thăm, vấn an Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng - Đức Pháp chủ GHPGVN; làm việc và ký kết với GHPGVN nhiều hợp tác mới về Phật giáo trong thời gian tới. Đồng thời, Phái đoàn cũng tới thăm Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bộ Nội vụ, Ban Tôn giáo Chính phủ và thăm một số tự viện, danh lam của Việt Nam; trong đó có Chùa Ba Vàng (TP. Uông Bí, Quảng Ninh).

Trong 2 ngày 27 – 28.12 (tức ngày 5 - 6 tháng 12 năm Nhâm Dần), Trưởng lão Hòa thượng Maha Bounma Simmaphom và Phái đoàn cấp cao Liên minh Phật giáo Lào đã tới thăm Chùa Ba Vàng - một trung tâm Phật giáo lớn, đang có nhiều hoạt động hoàng dương Pháp Phật lan tỏa rộng lớn tại Việt Nam và trên thế giới.

Dấu mốc quan trọng đối với Phật giáo hai nước Việt Nam - Lào -0
Trưởng lão Hòa thượng, Chủ tịch Trung ương Liên minh Phật giáo Lào Bounma Simmaphom chia sẻ trong buổi lễ đón mừng Đoàn tại chùa Ba Vàng

Đón Trưởng lão Hòa thượng Maha Bounma Simmaphom, Chủ tịch Trung ương Liên minh Phật giáo Lào và các thành viên Phái đoàn cấp cao Phật giáo Lào tại Chùa Ba Vàng tối ngày 27.12 có: Hòa thượng Thích Tánh Nhiếp - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương GHPGVN, Phó Trưởng Ban Tăng sự GHPGVN, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Bình; Thượng tọa Thích Trúc Thái Minh - Phó trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Phật giáo Quốc tế GHPGVN tỉnh Quảng Bình, Trụ trì chùa Ba Vàng; Thượng tọa Thích Minh Quang, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Điều phối và hợp tác GHPGVN tại Lào; Thượng tọa Thích Minh Nguyệt - Phó Trưởng Ban Điều phối và hợp tác GHPGVN tại Lào; Vụ trưởng Vụ Phật giáo - Ban Tôn giáo Chính Phủ Lê Minh Khánh và đại diện chính quyền một số địa phương...

Biểu tượng của tinh thần Tăng già hòa hợp, chung tay hoằng dương Phật pháp

Lễ đón tại tiếp Trưởng lão Hòa thượng Maha Bounma Simmaphom và Phái đoàn cấp cao Trung ương Liên minh Phật giáo Lào đã được chùa Ba Vàng tổ chức hết sức trọng thể với nhiều chương trình ý nghĩa. Phát biểu tại tại lễ đón, Thượng tọa Thích Trúc Thái Minh - Trụ trì chùa Ba Vàngcho biết: được sự quan tâm chỉ đạo của GHPGVN, chùa Ba Vàng vô cùng hạnh phúc khi được cung đón Phái đoàn cấp cao Trung ương Liên minh Phật giáo Lào đến với vùng đất Đông Bắc, địa linh Yên Tử (TP. Uông Bí, Quảng Ninh) - cái nôi của Phật giáo Việt Nam, mảnh đất gắn liền với Phật hoàng Trần Nhân Tông cùng tư tưởng“hòa quang đồng trần”. Đây là niềm vinh dự, niềm hạnh phúc to lớn, cũng như duyên lành của chư Tăng Ni, Phật tử tỉnh Quảng Ninh nói chung và chùa Ba Vàng nói riêng...

Dấu mốc quan trọng đối với Phật giáo hai nước Việt Nam - Lào -0
Thượng tọa Thích Trúc Thái Minh - Trụ trì chùa Ba Vàng tặng Phái đoàn cấp cao Trung ương Liên minh Phật giáo Lào pho tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông - biểu tượng của Phật giáo Việt Nam

Thượng tọa Thích Trúc Thái Minh khẳng định: Việt Nam - Lào là hai nước láng giềng thân thiết, cùng dựa lưng vào dãy Trường Sơn, cùng uống chung dòng nước sông Mekong mát trong, tương đồng văn hóa, giàu lòng nhân ái, bang giao hữu nghị, gắn bó lâu đời suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của hai dân tộc. Tình hữu nghị giữa hai nước đã được xây dựng và bồi đắp từ mạch nguồn văn hóa, được nuôi dưỡng từ quá khứ đến hiện tại.

Dấu mốc quan trọng đối với Phật giáo hai nước Việt Nam - Lào -0
Chùa Ba Vàng cũng ủng hộ Liên minh Phật giáo Lào 500 triệu đồng

“Đặc biệt, trong chuyến thăm Việt Nam lần này, tại Văn phòng II Trung ương GHPGVN, lễ ký kết hợp tác giữa GHPGVN và Liên minh Phật giáo Lào được diễn ra trọng thể, trước sự chứng kiến của chư tôn đức, lãnh đạo cấp cao. Đây quả thật là một dấu mốc quan trọng đối với Phật giáo Việt Nam - Lào nói riêng và Nhân dân hai nước nói chung”, Thượng tọa Thích Trúc Thái Minh đánh giá.

Tại buổi lễ, Thầy Trụ trì chùa Ba Vàng đã kính tặng Phái đoàn cấp cao Trung ương Liên minh Phật giáo Lào pho tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông - biểu tượng của Phật giáo Việt Nam và món quà 500 triệu đồng. Đây là tấm lòng thể hiện tinh thần Tăng già hòa hợp, chung tay phát triển Phật giáo, giác ngộ chúng sinh, mong cho Pháp Phật được thịnh hưng phát triển khắp năm châu toàn cầu.

Dấu mốc quan trọng đối với Phật giáo hai nước Việt Nam - Lào -0
Chủ nhiệm Câu lạc bộ Cúc Vàng - Tập tu Lục hòa chùa Ba Vàng Phạm Thị Yến cùng Phật tử Câu lạc bộ cúng dường nhiều phẩm vật quý báu lên Trưởng lão Hòa thượng Maha Bounma Simmaphom

Tiếp đó, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Cúc Vàng - Tập tu Lục hòa chùa Ba Vàng Phạm Thị Yến cùng đại diện Phật tử Câu lạc bộ cũng cúng dường nhiều phẩm vật quý báu lên Trưởng lão Hòa thượng Maha Bounma Simmaphom, Chủ tịch Trung ương Liên minh Phật giáo Lào và các thành viên Phái đoàn.

Dấu mốc quan trọng đối với Phật giáo hai nước Việt Nam - Lào -0
Các Phật tử Ban Tài năng - chùa Ba Vàng biểu diễn văn nghệ chào mừng Phái đoàn Trung ương Liên Minh Phật giáo Lào tới thăm

Phát biểu tại buổi lễ, Trưởng lão Hòa thượng Maha Bounma Simmaphom chia sẻ: trong lòng Hòa thượng, cũng như Liên minh Phật giáo Lào, từ xưa đến nay vẫn luôn tâm niệm hai nước, hai dân tộc và các chư Tôn Đức hai nước Việt Nam - Lào là anh em. Chuyến viếng thăm này, diễn ra đúng năm kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Lào -Việt Nam.

Dấu mốc quan trọng đối với Phật giáo hai nước Việt Nam - Lào -0
Các đại biểu Ban phụ trách phật giáo 2 nước tham gia đoàn, chụp ảnh chung với các Hòa thượng, Thượng tọa

Trong không khí đầy hữu nghị tình đạo hữu này, Đoàn đã được GHPGVN mời sang thăm; được chùa Ba Vàng, cùng nhiều nơi đón tiếp rất nồng hậu, như được trở về với chính nhà mình vậy. “Chúng tôi mong rằng, tình hữu nghị đặc biệt bền lâu này của hai dân tộc, cũng như là của hai giáo hội trở thành một mối đoàn kết hữu nghị, không những đặc biệt, không những chỉ là anh em, mà còn là vĩ đại trên thế giới này!”, Trưởng lão Hòa Thượng Bounma Simmaphom xúc động chia sẻ.

Chủ tịch Trung ương Liên minh Phật giáo Lào cũng chúc quý Chư tôn đức Tăng Ni Lào - Việt Nam luôn luôn được pháp thể khinh an, chúng sinh được Phật quả viên thành. Chúc cho quý Phật tử luôn nảy nở những đóa hoa Bồ Đề trong tâm, để góp phần thắt chặt tình hữu nghị Việt Nam – Lào mãi mãi xinh tươi, đời đời bền vững, sống trong hào quang của Đức Thế Tôn!

Trí Trung - Mạnh Tuân
#