Văn phòng Quốc hội bàn giao vật tư, thiết bị y tế do các đối tác quốc tế ủng hộ Hà Nội, Bình Dương phòng, chống dịch

- Thứ Năm, 07/10/2021, 11:15 - Chia sẻ
Nhân chuyến công tác của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta tại Cộng hòa Áo, Vương quốc Bỉ và Cộng hòa Phần Lan từ 5-11.9.2021, các đối tác nước ngoài đã trao tặng vật tư y tế ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 cho một số địa phương ở nước ta. Văn phòng Quốc hội đã tổ chức lễ bàn giao các vật tư y tế này cho các địa phương trong sáng nay, 7.10.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Văn phòng Quốc hội Phạm Thúy Chinh chủ trì lễ bàn giao. 

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thúy Chinh phát biểu

Cùng dự có: Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên; Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Kim Dung; Phó Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam ((EUROCHAM) Torben Minko.

Phát biểu tại lễ bàn giao, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thúy Chinh nêu rõ, chuyến công tác tại Cộng hòa Áo, Vương quốc Bỉ và Cộng hòa Phần Lan của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã thành công hết sức tốt đẹp về mọi mặt, đạt và vượt các yêu cầu đề ra, thể hiện cam kết và quyết tâm chính trị rất cao của Việt Nam trong thực hiện chính sách đối ngoại đa phương hóa, đa dạng hóa các mối quan hệ quốc tế, là bạn, là đối tác tin cậy của cộng đồng quốc tế nói chung, thể hiện sự chủ động và trách nhiệm của Quốc hội Việt Nam nói riêng trong ngoại giao nghị viện thế giới trên cả bình diện song phương và đa phương, trong đó có các đối tác quan trọng ở châu Âu.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thúy Chinh bàn giao vật tư y tế

Bà Phạm Thúy Chinh nhấn mạnh, một trong những kết quả nổi bật của chuyến công tác là sự cam kết và ủng hộ mạnh mẽ của Chính phủ các nước, các tổ chức quốc tế, các đối tác quốc tế và cộng đồng người Việt Nam tại châu Âu đối với công tác phòng, chống dịch Covid-19 của nước ta. Được sự đồng ý về chủ trương của lãnh đạo Quốc hội, trong quá trình Đoàn công tác làm việc tại 3 nước, Văn phòng Quốc hội đã tiếp nhận một số vật tư, thiết bị y tế do các đối tác gửi tặng, thể hiện sự ủng hộ đối với các địa phương, đơn vị tại Việt Nam trong công tác phòng, chống đại dịch Covid-19. Trong đó, chính quyền, bệnh viện, trường nghề SEDU và Công ty Asia Renko vùng Nam Ostrobothnia (Phần Lan) gửi tặng thành phố Hà Nội số vật tư y tế gồm 3.400 áo bảo hộ, 2.000 khẩu trang và 3.000 đôi găng tay y tế; EUROCHAM đã vận động đối tác Liên minh Bỉ - Việt tại Bỉ gửi tặng bệnh viện Đa khoa Quốc tế Becamex Bình Dương 45 máy đo nồng độ ô-xy trong máu Mindray PM-60 và 50 thiết bị cảm biến nồng độ ô-xy trong máu. Toàn bộ số vật tư này đã được Văn phòng Quốc hội vận chuyển và bảo quản để tiến hành bàn giao đầy đủ tới các địa phương, đơn vị theo yêu cầu của các đối tác quốc tế.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Văn phòng Quốc, bà Phạm Thúy Chinh cảm ơn tới các đối tác đã có những hành động thiết thực, ý nghĩa dành cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Việt Nam. Đồng thời mong muốn, các địa phương, đơn vị tiếp nhận số vật tư, thiết bị y tế này sẽ quản lý và sử dụng hiệu quả, phục vụ tốt nhất công tác phòng, chống dịch cũng như điều trị bệnh nhân Covid-19.

Thay mặt các địa phương tiếp nhận vật tư, thiết bị y tế, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Kim Dung trân trọng cảm ơn tấm lòng của bạn bè quốc tế đã dành cho Hà Nội, Bình Dương; cam kết trong thời gian tới, sẽ quản lý, sử dụng hiệu quả các vật tư, thiết bị y tế này, đồng thời tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, thích ứng an toàn với dịch bệnh để sớm trở lại trạng thái bình thường mới, phục hồi các hoạt động kinh tế, xã hội và bảo vệ sức khỏe cho người dân. 

Hồ Long