Việt Nam-Trung Quốc tăng cường công tác xác minh, bàn giao người xuất nhập cảnh trái phép

- Thứ Sáu, 06/08/2021, 07:09 - Chia sẻ
Ngày 5.8, tại vạch phân định biên giới cầu Bắc Luân 1, Cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Quảng Ninh), Đoàn Đại biểu Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng 4 tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang (Việt Nam) có cuộc hội đàm song phương và ký biên bản hội đàm về tăng cường công tác xác minh, bàn giao người xuất nhập cảnh trái phép với Tổng trạm Kiểm tra Biên phòng xuất nhập cảnh, Quảng Tây - Trung Quốc.
Viet-Trung tang cuong cong tac ban giao nguoi xuat nhap canh trai phep hinh anh 1
Cửa khẩu quốc tế Móng Cái. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)

Đây là cuộc hội đàm trực tiếp được thiết lập giữa Bộ đội Biên phòng cấp tỉnh của Việt Nam và Tổng trạm Biên phòng xuất nhập cảnh Quảng Tây, Trung Quốc, kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát đến nay, nhằm trao đổi về công tác phòng, chống dịch bệnh; công tác quản lý, kiểm soát xuất nhập cảnh; đấu tranh chống tội phạm xuyên biên giới, xuất nhập cảnh trái phép, tăng cường quản lý biên giới và ký biên bản hội đàm về tăng cường công tác xác minh, bàn giao người xuất nhập cảnh trái phép giữa Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng 4 tỉnh: Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang (Việt Nam) với Tổng trạm Kiểm tra Biên phòng xuất nhập cảnh Quảng Tây (Trung Quốc).

Từ năm 2020 đến nay, dịch Covid-19 bùng phát với diễn biến phức tạp, khó lường, 2 bên hạn chế tiếp xúc trực tiếp, dẫn đến các hoạt động hợp tác, hữu nghị giữa 2 bên không thực hiện được theo kế hoạch. Nhưng 2 bên đã tích cực khắc phục khó khăn do dịch bệnh gây ra, thường xuyên duy trì phối hợp thông qua các hình thức linh hoạt, đa dạng, phù hợp, chất lượng, hiệu quả như: Trao đổi qua thư, điện đàm, điện thoại đường dây nóng, hội đàm, gặp gỡ trao đổi trực tiếp trên biên giới, thực địa...

Cụ thể, các đơn vị của 2 bên đã tiến hành hội đàm, gặp gỡ trên biên giới, cửa khẩu được 458 lần/647 cán bộ, nhân viên; trao đổi 2.479 thư, 132 công hàm, 494 cuộc điện thoại qua đường dây nóng để nhanh chóng, kịp thời trao đổi thông tin, tình hình về các vấn đề phát sinh trên biên giới, cửa khẩu, tăng cường hiểu biết, giao lưu hợp tác trên các lĩnh vực quản lý, kiểm soát cửa khẩu, đấu tranh phòng, chống tội phạm, chống xuất nhập cảnh trái phép gắn với phòng, chống dịch Covid-19; tổ chức tuần tra chung 3 lần/34 cán bộ, nhân viên mỗi bên; bắt giữ, khởi tố 66 vụ/149 đối tượng tổ chức môi giới cho 347 công dân xuất nhập cảnh trái phép; bắt 1.471 vụ/10.996 công dân nhập cảnh trái phép vào Việt Nam (trong đó có 88 công dân Trung Quốc).

Hai bên đã phối hợp làm tốt công tác điều tra, xác minh, tiếp nhận, trao trả trên 1.000 vụ với gần 16.000 công dân của hai nước; bắt xử lý 31 vụ/48 đối tượng về hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy; tang vật thu giữ gồm: 273kg ma túy tổng hợp, trên 5,4kg heroin; 1 khẩu súng K45... Nhờ đó, tạo môi trường an ninh, an toàn, giữ vững an ninh trật tự khu vực cửa khẩu, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, cùng phát triển.

Hai bên đã phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện cho các nhà ngoại giao của hai nước nhập cảnh và các chuyên gia, nhà đầu tư, lao động tay nghề cao của Trung Quốc nhập cảnh làm việc tại các công ty, doanh nghiệp Trung Quốc có hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam; tạo thuận lợi cho hoạt động thông quan, xuất, nhập khẩu hàng hóa, nhất là nông sản của Việt Nam xuất khẩu... Đồng thời, hai bên thông báo, trao đổi cho nhau tình hình liên quan để có các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh phù hợp, hạn chế thấp nhất các loại tội phạm hoạt động xuyên biên giới, đặc biệt đã không để dịch Covid-19 lây lan qua biên giới, cửa khẩu.

PV