Vĩnh Phúc: Đồng hành cùng các doanh nghiệp vượt khó

- Thứ Bảy, 07/08/2021, 18:04 - Chia sẻ
Sáng 7.8, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành đã có buổi làm việc với đại diện các doanh nghiệp nước ngoài đóng trên địa bàn về các giải pháp tháo gỡ khó khăn do dịch bệnh Covid-19.

Phát biểu ý kiến, hầu hết các doanh nghiệp cho rằng, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng không nhỏ đến mọi mặt của đời sống, song, với sự hỗ trợ, động viên kịp thời của tỉnh Vĩnh Phúc đã giúp các doanh nghiệp thực hiện tốt việc duy trì sản xuất kinh doanh, tạo việc làm ổn định cho người lao động. Tuy vậy, bên cạnh thuận lợi thì các doanh nghiệp cũng đang gặp khó khăn do đội ngũ chuyên gia muốn đến Việt Nam phải mất ít nhất hai tuần cách ly y tế, ảnh hưởng trực tiếp tới việc lắp đặt, vận hành các trang thiết bị phục vụ sản xuất… Do đó, các doanh nghiệp đề nghị tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục quan tâm tháo gỡ khó khăn trong việc nhập cảnh và gia hạn thêm thời gian ở lại Việt Nam cho chuyên gia, kỹ thuật viên được cử đến công tác tại các nhà máy ở Việt Nam. Đồng thời, sớm triển khai tiêm vaccine cho người lao động trong doanh nghiệp; tiếp tục tạo điều kiện cho doanh nghiệp về thủ tục xuất nhập cảnh và vận tải hàng hóa…

Nhấn mạnh về các biện pháp tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành khẳng định: Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương, việc tuân thủ các quy định phòng, chống dịch là cần thiết và rất quan trọng. Để hỗ trợ doanh nghiệp, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã sớm chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải hoàn tất thủ tục cấp thẻ luồng xanh cho doanh nghiệp lưu thông hàng hóa trong thời gian nhanh nhất; tạo điều kiện tối đa cho chuyên gia trong và sau thời gian cách ly theo quy định. Đặc biệt, Vĩnh Phúc cũng đã ban hành Nghị quyết về việc tiêm vaccine cho toàn dân. Theo đó, tất cả cán bộ, chuyên gia, người lao động đang làm việc tại tỉnh đều thuộc đối tượng được tiêm vaccine nhưng trong khi nguồn vaccine còn hạn hẹp, việc tiêm phòng đang được tỉnh thực hiện theo thứ tự ưu tiên.

Toàn cảnh buổi làm việc

Đối với việc triển khai “3 tại chỗ” trong các doanh nghiệp, căn cứ thực tế diễn biến dịch bệnh tại địa phương, Vĩnh Phúc đang có cách làm riêng, trong đó chuẩn bị khu ký túc xá cho 5.000 công nhân tỉnh ngoài đang làm việc trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, kêu gọi mỗi công nhân giúp đỡ một công nhân ngoại tỉnh; trưng dụng 12 khách sạn cho các chuyên gia cách ly tự nguyện…, ông Thành cho hay. 

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành cảm ơn và ghi nhận sự đồng hành cùng tỉnh của các doanh nghiệp trong phòng, chống dịch Covid-19, đồng thời, đề nghị các doanh nghiệp nghiên cứu, thành lập Tổ tình nguyện với khoảng 5% số công nhân tham gia. Sau đó, tỉnh sẽ tổ chức tập huấn về y tế, điều tra, truy vết… cùng các nội dung liên quan đến phòng, chống dịch để đội ngũ tình nguyện này sẵn sàng phối hợp cùng tỉnh ứng phó khi có tình huống dịch bệnh xảy ra trong doanh nghiệp.

“Thời gian tới, tỉnh sẽ thành lập thêm các tổ cơ động, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh trong việc xét nghiệm nhanh, chăm sóc sức khỏe cho người lao động; Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng sẽ trực tiếp tiếp doanh nghiệp vào sáng thứ 7 hàng tuần. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cần chủ động nắm đầu mối là Tổ giúp việc của Chủ tịch UBND tỉnh về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp và Trung tâm xúc tiến và hỗ trợ đầu tư để kiến nghị, đề xuất tỉnh có giải phát tháo gỡ, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thời gian nhanh nhất” – Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành chia sẻ.

XUÂN VIỆT (PHẠM TRỌNG HIẾU)