Vĩnh Phúc trao thưởng hơn 1 tỷ đồng cho học sinh đoạt huy chương Olympic quốc tế

- Thứ Sáu, 30/07/2021, 17:10 - Chia sẻ
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc vừa tổ chức lễ biểu dương, khen thưởng cho học sinh đoạt huy chương Olympic quốc tế năm 2021, trị giá hơn 1 tỷ đồng.

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc, năm học 2020 - 2021, phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, công tác phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi ở tất cả các cấp học đã đạt được thành tích ấn tượng. Đặc biệt, trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia, Vĩnh Phúc đứng đầu cả nước về số lượng giải Nhất và tỷ lệ học sinh đoạt giải gồm 11 giải Nhất, 27 giải Nhì, 23 giải Ba và 21 giải Khuyến khích. 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vĩnh Phúc Vũ Việt Văn và Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Trung Hải tặng hoa chúc mừng Sở Giáo dục và Đào tạo

Trong số 12 học sinh được chọn vào vòng 2 dự thi chọn tham dự đội tuyển Olympic khu vực và quốc tế, có 2 em Hà Mạnh Duy và Vũ Ngọc Bình được chọn vào đội tuyển quốc gia tham dự Olympic quốc tế môn Toán và môn Sinh học (tổng số toàn quốc có 23 học sinh dự thi tại 5 Olympic quốc tế).

Phát biểu tại lễ tuyên dương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vĩnh Phúc Vũ Việt Văn chúc mừng thành tích ngành giáo dục Vĩnh Phúc đạt được trong năm học vừa qua. Theo đó, tỉnh Vĩnh Phúc đứng đầu cả nước về số lượng giải Nhất và tỷ lệ học sinh đoạt giải. Bên cạnh đó, giáo dục đại trà năm thứ hai liên tiếp đứng thứ 5 toàn quốc về điểm trung bình thi tốt nghiệp THPT. Đặc biệt, có 2 học sinh dự thi Olympic quốc tế đều đoạt giải, trong đó có 1 huy chương Bạc và 1 huy chương Đồng.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Trung Hải và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vĩnh Phúc Vũ Việt Văn trao thưởng cho thầy, cô giáo có thành tích trong bồi dưỡng học sinh giỏi quốc tế

Chúc mừng ngành giáo dục cùng các thầy cô giáo và học sinh đoạt huy chương Olympic, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vũ Việt Văn gửi lời cảm ơn đến các thầy cô giáo, đặc biệt phụ huynh học sinh đã tin tưởng, quan tâm, ủng hộ, tạo mọi điều kiện và luôn đồng hành cùng ngành giáo dục để có được kết quả như ngày hôm nay, Phó Chủ tịch Vũ Việt Văn nhấn mạnh. 

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Trung Hải và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vĩnh Phúc Vũ Việt Văn trao thưởng cho hai em Hà Mạnh Duy và Vũ Ngọc Bình

Tại buổi lễ, lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc đã trao tặng số tiền thưởng là 900 triệu đồng cho thầy và trò nhóm đoạt huy chương Olympic quốc tế 2021. Cụ thể, em Hà Mạnh Duy đạt huy chương Bạc Olympic Sinh học quốc tế 2021 nhận 300 triệu đồng; em Vũ Ngọc Bình đạt huy chương Đồng Olympic Toán 200 triệu đồng. Đồng thời tặng thưởng 2 giáo viên hướng dẫn có học sinh đạt huy chương môn Sinh học với tổng số tiền 240 triệu đồng; thưởng giáo viên hướng dẫn có học sinh đạt huy chương môn Toán với số tiền 160 triệu đồng.

Nhân dịp này, Quỹ Khuyến học tỉnh Vĩnh Phúc cũng tặng thưởng số tiền 180 triệu đồng cho giáo viên hướng dẫn và học sinh đạt huy chương Olympic.

TRỌNG HIẾU