Vun đúc hoài bão, khát vọng cống hiến cho thế hệ trẻ

- Chủ Nhật, 19/12/2021, 20:37 - Chia sẻ
Chiều 19.12, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Vòng chung kết toàn quốc Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đến dự có: Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn; Phó Chủ tịch Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phùng Khánh Tài...

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng ghi nhận, đánh giá cao việc Trung ương Đoàn sớm triển khai việc ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội và triển khai Chương trình hành động đồng bộ, nhanh chóng từ cấp Trung ương đến cơ sở.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng
Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng phát biểu

Theo đó, việc tổ chức Cuộc thi thông qua ứng dụng “Thanh niên Việt Nam” là sáng kiến thiết thực, có cách thức triển khai mới, phù hợp với nhu cầu, thị hiếu của tuổi trẻ, thể hiện sự thích ứng linh hoạt của tổ chức Đoàn trong triển khai các hoạt động, phong trào hành động cách mạng.

Nhấn mạnh về điểm mới nổi bật và cũng là nội dung quan trọng trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng về “khát vọng đổi mới sáng tạo và phát triển đất nước”, ông Nguyễn Xuân Thắng mong muốn các bạn trẻ vun đúc hoài bão, khát vọng cống hiến cho đất nước, luôn nêu cao tinh thần tự hào dân tộc, xác định rõ trọng trách trước đất nước, cộng đồng, gia đình và chính bản thân. Đồng thời, không ngừng rèn luyện, nỗ lực vượt khó vươn lên, càng tiêu biểu càng khiêm tốn, luôn là gương sáng, lan tỏa tinh thần xung kích, sáng tạo; tiếp tục là lực lượng tiên phong trong lao động, chiến đấu, học tập, nghiên cứu và ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ hiện đại trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội

Quang cảnh tại vòng chung kết cuộc thi
Vòng chung kết cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng cũng đề nghị, tổ chức Đoàn tiếp tục nghiên cứu sâu cụ thể hóa Văn kiện Đại hội XIII của Đảng bằng các chương trình hành động cụ thể, khởi dậy khát vọng của tuổi trẻ, tinh thần cống hiến trong thanh niên; các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp cần tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với công tác chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục và phát huy nguồn lực của thế hệ trẻ.

Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam được triển khai từ ngày 15.9 trên ứng dụng Thanh niên Việt Nam dưới hình thức trả lời câu hỏi trắc nghiệm. Sau 5 tuần tranh tài ở vòng đầu, Cuộc thi ghi nhận hơn 1,6 triệu lượt thi thành công của hơn 522 nghìn thí sinh ở cả trong và ngoài nước.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn nhận định, để nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII được tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên, góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao và quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam. Cách thức tổ chức thi được đổi mới, gần gũi hơn với tuổi trẻ và phù hợp khi triển khai trong điều kiện dịch bệnh Covid-19, vì vậy đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo các bạn trẻ.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn
Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn phát biểu 

Ban tổ chức đã lựa chọn các thí sinh có thành tích xuất sắc nhất để thành lập 13 đội, thi đấu tại vòng bán kết dưới hình thức trực tuyến. Kết quả, đã có 5 đội đủ điều kiện loạt vào vòng chung kết toàn quốc, gồm: TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Thái Nguyên, Tiền Giang và Ban Thanh niên Quân đội. Diễn ra dưới hình thức đối kháng trực tiếp sân khấu, vòng thi cuối cùng có 5 phần tranh tài: Tiên phong, Tương trợ, Thích ứng, Tăng tốc và Tỏa sáng.

Kết quả, Ban tổ chức đã trao giải Nhất cho đội TP. Hồ Chí Minh (đạt 500 điểm), giải Nhì cho đội Ban Thanh niên Quân đội (463 điểm); giải Ba cho đội Thái Nguyên (215 điểm); 2 giải Khuyến khích cho các đội Tiền Giang (230 điểm) và Hà Nội (70 điểm).

Cuộc thi còn có 1 giải cá nhân dành tặng thí sinh có tổng điểm cao nhất qua cả 3 vòng thi, 1 giải tập thể tặng Đoàn cấp tỉnh có nhiều thí sinh tham gia nhất, 1 giải tập thể tặng Đoàn cấp tỉnh có tỷ lệ thí sinh tham gia tham cao cao nhất.

Đức Hiệp