Xây dựng hệ thống cống chống ngập cho TP. HCM và Long An

- Chủ Nhật, 15/02/2009, 00:00 - Chia sẻ
NĐB0- Đây là dự án được phê duyệt với tổng nguồn vốn là 11.531 tỷ đồng. Dự án phải triển khai chậm nhất trong năm 2009, hoàn thành vào năm 2012, nhằm chấm dứt tình trạng ngập lụt do nước biển dâng, triều cường, hỗ trợ việc thoát nước mưa tại TP Hồ Chí Minh.

Khi dự án hoàn thành, hệ thống đê bao và cống có nhiệm vụ ngăn triều, ngăn lũ, cao hơn mặt đất xây dựng của thành phố từ 0,5m - 1m,  kết hợp với công trình cầu làm đường giao thông thuận tiện cho việc đi lại của người dân, bảo đảm mực nước biển dâng lên khoảng 50cm. Đối với những tuyến sông có tàu thuyền qua lại, các cống có thiết kế âu thuyền để tàu thuyền vẫn đi lại được khi đóng cống.

Dự án chia làm 2 vùng, vùng 1 gồm toàn bộ khu vực bờ hữu sông Sài Gòn - Nhà Bè; vùng 2 gồm toàn bộ khu vực ngã ba sông Đồng Nai - Sài Gòn.

Hoa Vi