Xử lý nghiêm “chuyến xe o đồng” trá hình

- Chủ Nhật, 08/08/2021, 09:19 - Chia sẻ
Trong khi nhiều tỉnh, thành đang phải thực hiện nghiêm quy định về giãn cách xã hội, thì việc xuất hiện những chiếc xe xuất phát từ TP. Hồ Chí Minh treo băng rôn “Chuyến xe 0 đồng”, “Chuyến xe nghĩa tình đưa bà con về quê” xảy ra ở Thừa Thiên Huế nhưng thực tế là xe chạy dịch vụ, thu tiền cao với giá “cắt cổ” đối với người dân gây bức xúc dư luận.

Điều đáng nói, dù trên mỗi chiếc xe đều có treo băng rôn "Chuyến xe 0 đồng", "Chuyến xe nghĩa tình" nhưng thực chất các nhà xe đã thu của khách đi xe mỗi người 2 triệu đồng. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, sau khi phát hiện sự việc, đã tiến hành làm thủ tục cần thiết cách ly 16 người tham gia điều khiển xe dịch vụ chở hơn 150 người dân từ vùng đang thực hiện Chỉ thị 16 về tỉnh Thừa Thiên Huế. Các lái xe phải chi trả phí cách ly. Những lái xe này đã vi phạm quy định phòng, chống dịch. Lực lượng chức năng của tỉnh này đã lập biên bản vi phạm và sẽ xử lý nghiêm theo quy định. 

Trước tình hình dịch bệnh phức tạp, kéo dài, nhiều tỉnh thành phía Nam thực hiện giãn cách xã hội, nhiều doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, người lao động đã trở về quê theo hình thức tự phát bằng phương tiện xe máy. Tuy nhiên, khi tình trạng kiểm soát dịch đặt ở mức cao, các chốt kiểm soát dịch được kiểm tra gắt gao, thay vì trở về bằng xe máy, công dân lại được các nhà xe dịch vụ mời chào, lôi kéo chi trả phí để trở về địa phương từ các tỉnh, thành phố đang áp dụng Chỉ thị 16. Các phương tiện này chở người về đã lách kiểm soát bằng việc dừng trả khách trước các chốt kiểm soát và quay đầu, một số trường hợp lại có hình thức là treo băng rôn trước xe với dòng chữ “Chuyến xe nghĩa tình đưa bà con về quê”. Việc người dân trở về từ những chuyến xe này đã gây khó khăn cho công tác phòng, chống dịch tại địa phương và tiềm ẩn nguy cơ cao lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng.

Đoàn xe hỗ trợ người nghèo, "xe 0 đồng" nhưng lại thu tiền của người dân
 "Chuyến xe 0 đồng" nhưng lại thu tiền của người dân. Nguồn: thuathienhue.gov.vn

Chúng ta đã từng chứng kiến trong lúc đất nước khó khăn, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, thiên tai, những câu chuyện “0 đồng” về những chuyến xe miễn phí, hay những cửa hàng thiết yếu của những mạnh thường quân là những hình ảnh đẹp giữa đời thường. Điều đó cho thấy trong gian khó, luôn có sự “tương thân, tương ái”, “thương nhau tay nắm lấy bàn tay” của người dân Việt. Nhờ những câu chuyện cổ tích “0 đồng” gây xúc động này đã cứu giúp biết bao con người, biết bao số phận vượt qua khó khăn để bước tiếp về phía trước. Sự sẻ chia ấy thật đáng trân trọng, cần được lan tỏa trong cộng đồng.

Trong lúc khó khăn, việc hỗ trợ bà con bởi những chuyến xe nghĩa tình đều rất đáng quý và nên làm. Đó là chia sẻ ấm áp giữa mùa dịch. Tiếc rằng, vẫn có những đối tượng lợi dụng lúc dịch bệnh khó khăn của không ít người dân để trục lợi bởi những chuyến xe trá hình mang tên “0 đồng” hay “Chuyến xe nghĩa tình đưa bà con về quê” với giá dịch vụ vận chuyển mà bà con phải trả cao gấp nhiều lần. Câu hỏi đặt ra là, vì sao trong lúc đang thực hiện giãn cách như vậy, nhưng các xe này vẫn được hoạt động? Liệu có đường dây tổ chức cho các xe này chở người dân từ vùng dịch về Huế hay không? Điều này cần phải được làm rõ.

Trước tình hình dịch phức tạp, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện số 1068/CĐ-TTg, trong đó Thủ tướng yêu cầu người dân “ai ở đâu ở đó” để thực hiện triệt để việc giãn cách, cách ly theo quy định nhằm ngăn chặn dịch lây lan. Để thực hiện yêu cầu này, lực lượng chức năng ở các địa phương đang thuộc diện thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ phải tăng cường kiểm soát, sớm phát hiện, ngăn chặn kịp thời tất cả các đường dây đưa người dân về quê trái phép. Đồng thời, phải kiên quyết xử lý nghiêm những cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm. Có như vậy, chúng ta mới tận dụng được khoảng “thời gian vàng” giãn cách để phòng, chống dịch hiệu quả.

Song Hà