Xứng đáng với kỳ vọng của cử tri và Nhân dân

- Thứ Bảy, 13/11/2021, 06:21 - Chia sẻ
Hôm qua, Quốc hội đã hoàn thành nội dung chất vấn và trả lời chất vấn đầu tiên của nhiệm kỳ Khóa XV. Theo dõi 2,5 ngày làm việc tập trung, trách nhiệm vừa qua, đại diện Thường trực, các Ban HĐND, UBND địa phương nhận định: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã điều hành khoa học, linh hoạt và quyết liệt, đưa ra nhiều gợi mở, định hướng, tạo không khí dân chủ, trao đổi, tranh luận sôi nổi, thẳng thắn. Thành công của phiên họp là tiền đề quan trọng để Quốc hội Khóa XV tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, xứng đáng với niềm tin, kỳ vọng của cử tri và Nhân dân.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị VÕ VĂN HƯNG: Lựa chọn nội dung chất vấn đúng trọng tâm, trọng điểm

Qua 2,5 ngày làm việc tập trung, trách nhiệm, nội dung chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội Khóa XV đã diễn ra hết sức sôi nổi, mang đậm tính xây dựng. Các nhóm vấn đề đặt ra tại các phiên chất vấn đều rất "nóng", xuất phát từ thực tiễn. Cùng với các bộ trưởng chịu trách nhiệm trả lời chính, các "tư lệnh" ngành liên quan và Phó Thủ tướng Chính phủ phụ trách cũng đã tham gia giải trình, làm rõ thêm vấn đề đại biểu quan tâm.

Theo dõi những ngày làm việc sôi động vừa qua, tôi cảm nhận rõ tâm huyết, tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm của mỗi ĐBQH. Các câu hỏi dành cho bộ trưởng đều hết sức ngắn gọn, rõ ràng, bám sát nhóm vấn đề, phản ánh đúng thực tiễn. Đặc biệt, các nội dung tranh luận khá thẳng thắn, đi đến cùng những hạn chế, yếu kém, xác định trách nhiệm và quan trọng hơn cả là đề ra các giải pháp khắc phục, tháo gỡ kịp thời. Nhìn chung, các bộ trưởng, thành viên Chính phủ đã trả lời thẳng thắn, đúng trọng tâm dù ĐBQH đưa ra nhiều vấn đề khá gai góc, bao quát và thời gian trả lời ngắn; thẳng thắn nhận trách nhiệm và có giải pháp, quyết tâm làm chuyển biến tình hình. 

Thành công của phiên chất vấn và trả lời chất vấn không thể thiếu vai trò của Chủ tọa. Chủ tịch Quốc hội đã điều hành các phiên chất vấn khoa học, dẫn dắt phần hỏi và trả lời đúng trọng tâm, trọng điểm. Sau mỗi nội dung chất vấn, Chủ tọa đều đưa ra kết luận, làm cơ sở để ban hành nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp. Với tinh thần không ngừng đổi mới, hoạt động của Quốc hội đã có sức lan tỏa lớn tới hoạt động của cơ quan dân cử địa phương, trong đó có tỉnh Quảng Trị.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Tuyên Quang PHẠM THỊ MINH XUÂN: Kinh nghiệm quý cho Thường trực HĐND các địa phương

Theo dõi 2,5 ngày Quốc hội tiến hành chất vấn, có thể thấy cả 4 lĩnh vực được lựa chọn đều là những vấn đề nóng bỏng, thời sự đang được cử tri, Nhân dân đặc biệt quan tâm, theo dõi. Các ĐBQH đã thẳng thắn, trách nhiệm, không ngại đề cập đến những vấn đề gây bức xúc trong xã hội thời gian qua như: việc dạy thêm, học thêm trực tuyến trong mùa dịch; tiêu cực trong việc đấu thầu mua sắm trang thiết bị y tế; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công cũng như giải ngân vốn ODA còn thấp so với kế hoạch hay tình trạng “phát nhầm”, “nhận nhầm” tiền hỗ trợ tại một số địa phương... Qua “hỏi thẳng - đáp rõ” đã giúp các "tư lệnh" ngành nhìn rõ nhiều vấn đề thực tế ngành mình để có các quyết sách phù hợp hơn trong quản lý, điều hành, đáp ứng niềm tin, sự mong mỏi của cử tri và Nhân dân cả nước.

Đặc biệt, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã thực hiện rất tốt vai trò “nhạc trưởng”, điều hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn linh hoạt, sâu sắc từng nội dung. Từ đó, đã tạo nên một diễn đàn thực sự dân chủ, công khai và tăng tính đối thoại, xây dựng giữa người hỏi và người trả lời. Sau phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với từng bộ trưởng, Chủ tọa tóm tắt, đánh giá nội dung chất vấn và trả lời chất vấn sâu sắc, làm cơ sở cho Quốc hội ban hành nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn. Thành công của phiên họp là kinh nghiệm quý để Thường trực HĐND các địa phương, trong đó có tỉnh Tuyên Quang học tập.

Phó Trưởng ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh LÊ HỒNG HẠNH: Quyết liệt làm rõ vấn đề đông đảo cử tri quan tâm

Trách nhiệm của Nhà nước như thế nào trước làn sóng lao động rời bỏ TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh trọng điểm kinh tế phía Nam về các địa phương; giải pháp giải quyết sự thiếu hụt lao động ở các tỉnh phía Nam cũng như vấn đề sinh kế của người lao động sau khi về quê đang là bài toán lớn đặt ra đối với cả hệ thống chính trị ở Trung ương và các địa phương hiện nay. Trong khi dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, số ca nhiễm đang có dấu hiệu tăng lên từng ngày, lan rộng ra nhiều địa phương. Đây cũng là vấn đề đông đảo cử tri, Nhân dân quan tâm, kỳ vọng được làm rõ trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn đầu tiên của Quốc hội Khóa XV.

Với điều hành quyết liệt của Chủ tọa, những vấn đề đặt ra liên quan đến nội dung này đã cơ bản được giải trình rõ. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định: Chính phủ sẽ chỉ đạo phân tích, đánh giá kỹ để tìm hiểu nguyên nhân, có giải pháp cụ thể, trước mắt và căn cơ, lâu dài, bảo đảm các điều kiện cần thiết để ổn định đời sống, việc làm cho người lao động; nhanh chóng kiểm soát tình hình dịch chuyển lao động. Đây là chỉ đạo rất cần thiết và cần được thực hiện ngay sau phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

Theo tôi, một vấn đề cần được quan tâm hiện nay đó chính là giải pháp để người lao động “an cư lạc nghiệp”. Sở dĩ có nhiều lao động tự ý bỏ việc về quê giữa bão dịch, phần lớn họ là lao động tự do, không có nhà ở, đang ở trọ, tạm bợ. Để người lao động an cư thì phải có chỗ ở cố định. Xây dựng nhà ở xã hội không phải là vấn đề mới nhưng có lẽ trong giai đoạn hiện nay cần được đẩy mạnh hơn nữa. Việc này cần có sự phối hợp giữa chủ doanh nghiệp với chính quyền trong chăm lo cho đời sống người lao động. Nếu như có chỗ ở ổn định, an cư thì người lao động mới yên tâm, mới lạc nghiệp, gắn bó lâu dài.

Đối với các tỉnh phía Nam sau các lần di cư của lao động về quê sẽ thiếu hụt nguồn lực rất lớn. Để bảo đảm dây chuyền sản xuất, ngoài các cơ chế, chính sách mời gọi lao động quay lại làm việc thì cần ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đặc biệt là công nghệ số để giảm số lượng nhân công, thích ứng kịp thời với điều kiện trước mắt là thiếu nhân công; đồng thời, tập trung điều chỉnh quy trình sản xuất phù hợp tình hình dịch bệnh và khối lượng lao động thực tế ở doanh nghiệp trong khi chờ đợi các giải pháp lâu dài.

DIỆP ANH - BÁCH HỢP - THÁI HÒA thực hiện