Báo chí với công tác truyền thông khoa học công nghệ

- Thứ Sáu, 17/07/2020, 15:42 - Chia sẻ
Sáng 17.7, tại Sơn La, Trung tâm Nghiên cứu phát triển truyền thông khoa học và công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức Hội thảo "Báo chí với công tác truyền thông khoa học và công nghệ".
Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu phát triển truyền thông KHCN Trần Quang Tuấn
Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu phát triển truyền thông khoa học công nghệ Trần Quang Tuấn phát biểu tại hội thảo

Phát biểu tại Hội thảo, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu phát triển truyền thông khoa học công nghệ (KHCN), Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Quang Tuấn cho rằng, thời gian vừa qua, ngành KHCN đã tích cực đổi mới, tham gia trực tiếp vào tất cả các khâu trong sản xuất, chế biến từ khâu lai tạo giống cho đến nuôi trồng, phân phối. Có thể nói, KHCN đã và đang đóng góp vai trò vô cùng lớn trong cuộc sống, giúp nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.

Toàn cảnh hội thảo
Toàn cảnh hội thảo

Ông Tuấn cũng nhấn mạnh, đồng hành với sự phát triển của KHCN có sự tham gia của các cơ quan, bộ, ngành báo chí trong việc truyền tải các chính sách mới, cơ chế mới, tham gia vào xây dựng cơ chế, chính sách cũng như truyền thông về những hoạt động KHCN nói chung. Những kết quả đạt được trong thời gian qua của báo chí, truyền thồng được đánh giá vô cùng khả quan. Hiện nay, KHCN đã trở thành top 4 vấn đề được dư luận quan tâm, để có được kết quả này chúng tôi cho rằng có sự đóng góp rất lớn của đội ngũ phóng viên, nhà báo tham gia hoạt động truyền thông KHCN.

Giám đốc Sở KHCN tỉnh Sơn La, Phạm Quang An
Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sơn La, Phạm Quang An trình bày tham luận

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sơn La Phạm Quang An cũng cho rằng, để có được những kết quả quan trọng trong việc ứng dụng KHCN vào sản xuất nông nghiệp của địa phương không thể thiếu sự đóng góp của công tác truyền thông KHCN. Những năm qua, tỉnh Sơn La không ngừng nâng cao chất lượng các ấn phẩm thông tin KHCN, đẩy mạnh truyền thông khoa học công nghệ trên các phương tiện thông tin đại chúng bằng nhiều hình thức khác nhau. Trong đó, ưu tiên đi sâu vào công tác nghiên cứu khoa học, quy trình công nghệ mới, các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới để người dân dễ dàng tiếp cận, ứng dụng và nhân rộng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Chánh văn phòng Bộ KHCN, Nguyễn Mai Dương phát biểu tại hội thảo
Chánh văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mai Dương phát biểu tại hội thảo

Khẳng định KHCN ngày càng được các nhà báo, phóng viên quan tâm nhiều hơn, Chánh văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mai Dương ghi nhận những đóng góp của đội ngũ phóng viên, biên tập viên khi truyền tải những thông tin, kết quả của ngành KHCN tới xã hội, người dân. Nhờ sự tham mưu của các phóng viên, nhà báo mà thời gian qua Bộ KHCN đã có những thay đổi trong cơ chế, chính sách đem lại tác động vô cùng mạnh mẽ tới phát triển kinh tế - xã hội. Ngành sẽ luôn luôn lắng nghe, ghi nhận sự góp ý của người dân, sự đóng góp của đội ngũ nhà báo để tưng bước tháo gỡ khó khăn, xây dựng giá trị cho xã hội.

Xuân Tùng