Thành phố Tuyên Quang: Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

- Thứ Năm, 13/08/2020, 13:05 - Chia sẻ
Sáng nay 13.8, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Tuyên Quang lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã khai mạc. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang Chẩu Văn Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Tham dự Đại hội còn có: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Văn Sơn; đại diện lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và Thường trực các huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy cùng 199 đại biểu, đảng viên ưu tú, tiêu biểu đại diện cho hơn 10.000 đảng viên của 33 chi bộ, đảng bộ cơ sở.

Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm phát biểu tại Đại hội

Tại buổi làm việc sáng nay, các đại biểu đã lắng nghe báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu dự đại hội.

Báo cáo chính trị tại Đại hội do Bí thư Thành ủy Lê Thị Kim Dung trình bày cho thấy, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đã nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, bám sát phương châm, mục tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XIX; vận dụng đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh vào điều kiện thực tế của thành phố, tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Có 15/17 nhóm chỉ tiêu cụ thể đạt và vượt nghị quyết; xây dựng, phát triển thành phố Tuyên Quang cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại II.

Đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Thị Kim Dung trình bày báo cáo chính trị.
Bí thư Thành ủy Lê Thị Kim Dung trình bày báo cáo chính trị tại Đại hội

Với chủ đề: “Phát huy dân chủ, đoàn kết, sáng tạo; xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng thành phố Tuyên Quang phát triển bền vững, phấn đấu đến năm 2030 đạt tiêu chí đô thị loại I”, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đại hội xác định phương châm: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển", Đảng bộ thành phố đề ra 12 nhóm chỉ tiêu chủ yếu, 21 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm. Đó là huy động nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị đồng bộ và phát triển trung tâm thành phố theo hướng đô thị xanh, đô thị thông minh; củng cố, nâng cao các tiêu chí đô thị loại II và từng bước hoàn thành một số chỉ tiêu theo tiêu chí của đô thị loại I; giai đoạn 2021 - 2025, phấn đấu hoàn thành 50% các tiêu chuẩn của đô thị loại I về kiến trúc, cảnh quan đô thị, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và vệ sinh môi trường. Tập trung phát triển dịch vụ thương mại; quy hoạch và xây dựng phường Mỹ Lâm thành trung tâm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng cao cấp của tỉnh và khu vực miền núi phía Bắc. Phấn đấu đến năm 2025, thành phố tự cân đối chi thường xuyên ngân sách. Tập trung thực hiện cải cách thủ tục hành chính nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, xây dựng nền hành chính thành phố hoạt động hiệu lực, hiệu quả, công khai, minh bạch. Thực hành trách nhiệm nêu gương cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp uỷ, cơ quan, đơn vị; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh và đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Các đại biểu lắng nghe Báo cáo chính trị và thông qua Chướng trình hành động BCH Đảng bộ thành phố lần thứ XX
Các đại biểu lắng nghe Báo cáo chính trị và thông qua Chương trình hành động BCH Đảng bộ thành phố lần thứ XX

Cũng trong sáng nay, Đại hội đã thông qua Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo đó, Chương trình hành động thực hiện nghị quyết với 5 nội dung: Tập trung phát triển kinh tế, trước hết là các nhiệm vụ trọng tâm; giữ vững quốc phòng - an ninh và phòng chống tham nhũng, lãng phí; lãnh đạo xây dựng chính quyền, đổi mới hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố đã đạt được. Đồng chí đề nghị Đại hội tập trung thảo luận, làm rõ nguyên nhân chủ quan, khách quan, đề ra các giải pháp khắc phục hiệu quả, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Cùng với đó, Bí thư tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm cũng nhấn mạnh: trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ thành phố cần tập trung thực hiện 4 nội dung: Huy động đa dạng các nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị đồng bộ, hiện đại, tập trung phát triển trung tâm thành phố theo hướng đô thị xanh, đô thị thông minh; tích cực thu hút đầu tư, phát triển các ngành công nghiệp, nhất là công nghiệp công nghệ cao, thân thiện môi trường; phát huy và nâng cao hiệu quả Lễ hội Thành Tuyên, xây dựng thương hiệu Lễ hội Thành Tuyên thành di sản phi vật thể Quốc gia để phát triển du lịch bền vững; chú trọng phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội…

Các đại biểu tham dự Đại hội

"Ngay sau đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XX hoàn thiện chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội, khẩn trương xây dựng quy chế làm việc, chương trình công tác toàn khóa để tổ chức thực hiện, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống", Bí thư tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm yêu cầu. 

Tùng Dương