Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng dự Lễ khánh thành Nhà máy điện mặt trời Phước Hữu - Điện lực 1

- Chủ Nhật, 16/06/2019, 14:34 - Chia sẻ
Sáng 16.6, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đã dự Lễ khánh thành Nhà máy điện mặt trời Phước Hữu – Điện lực 1 tại thôn Hậu Sanh, xã Phước Hữu, Ninh Phước, Ninh Thuận.

Cùng dự có: Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Phan Xuân Dũng; Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư, Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Thuận Nguyễn Đức Thanh.


Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng dự Lễ khánh thành Nhà máy điện mặt trời Phước Hữu – Điện lực 1 tại thôn Hậu Sanh, xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

Nhà máy điện mặt trời Phước Hữu – Điện lực 1 được khởi công xây dựng vào tháng 7.2018 trên tổng diện tích hơn 33 ha, với tổng mức đầu tư 747 tỷ đồng, công suất 30,24MWp. Nhà máy có quy mô hơn 91.000 tấm pin, công suất 330W/tấm, 11 trạm Inverter tích hợp công suất 2,55MW, 1 trạm biến áp 22/110 kV và các công trình phụ trợ. Nhà máy được xây dựng nhằm tạo ra nguồn năng lượng xanh sạch, thân thiện với môi trường và giải quyết các vấn đề quá tải điện năng. Đồng thời, tạo công ăn việc làm ổn định cho các lao động tại địa phương, thúc đẩy kinh tế vùng phát triển.

Cũng tại lễ khánh thành, nhà đầu tư đã trao 200 triệu đồng cho các quỹ xã hội  và 10 bộ máy vi tính cho UBND xã Phước Hữu.

+ Tiếp đó, Phó Chủ tịch Thường trực QH Tòng Thị Phóng và Đoàn công tác đã đến thăm cán bộ và nhân dân xã Phước Hữu, Ninh Phước, Ninh Thuận.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch Thường trực QH Tòng Thị Phóng ghi nhận những thành tích đã đạt được của Đảng bộ và nhân dân xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước trong quá trình xây dựng và phát triển kinh tế xã hội; cho rằng, đây là kết quả của sự lãnh đạo của Đảng bộ và tinh thần đoàn kết, thương yêu, đùm bọc lẫn nhau giữa các dân tộc trên địa bàn.


Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng thăm cán bộ và nhân dân xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng tặng quà cho một số gia đình chính sách xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

Phó Chủ tịch Thường trực QH nêu rõ, việc thực hiện phát triển nông nghiệp theo hướng tập trung, ứng dụng công nghệ cao gắn với bao tiêu sản phẩm là những bước đi chắc chắn; nhận định, địa phương vẫn còn nhiều dư địa để phát triển mạnh mẽ hơn nữa, đặc biệt là những cây trồng thế mạnh như cây nho, cây táo…

Phó Chủ tịch Thường trực QH nhấn mạnh, chính sách về dân tộc là chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước; đề nghị, Đảng bộ và nhân dân xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, thương yêu, đùm bọc lẫn nhau, đặc biệt là giữa các đồng bào dân tộc để cùng nhau xây dựng và phát triển. Từ đó, hướng đến xây dựng Ninh Phước trở thành huyện nông thôn mới trong thời gian tới.
Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực QH Tòng Thị Phóng đã trao quà cho một số gia đình chính sách xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước.

+ Cũng trong sáng nay, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng và Đoàn công tác đã đến thắp hương tưởng nhớ cố Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận Chamaléa Điêu.

Tin và ảnh: Trung Thành