“Tôi yêu Tổ quốc tôi” trên quê hương Đất Mũi Cà Mau

- Chủ Nhật, 13/10/2019, 18:26 - Chia sẻ
Chào mừng kỷ niệm 63 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15.10.1956 - 15.10.2019), ngày 13.10, tại Khu du lịch Mũi Cà Mau (xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển), Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp Tỉnh đoàn Cà Mau tổ chức Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2019.

Chương trình đã quy tụ trên 500 đoàn viên thanh niên tiêu biểu các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long về dự. Qua đó, các đại biểu tham dự chương trình đã có dịp giao lưu, học hỏi và tìm hiểu lịch sử vùng Đất Mũi Cà Mau, tham quan cột mốc đường Hồ Chí Minh, tọa độ Quốc gia, biểu tượng mũi tàu. Bên cạnh đó, các tiết mục văn nghệ ca ngợi Đảng, Bác Hồ đã nêu cao khát vọng, lý tưởng của thanh niên, của tuổi trẻ trong thời đại mới.

Các đại biểu tham gia Hành trình còn có các hoạt động ý nghĩa khác như: nhặt rác khu vực biển, trồng cây khu vực bãi bồi, thực hiện công trình thắp sáng đường quê tại xã Đất Mũi và tặng cờ Tổ quốc cho 100 ngư dân vươn khơi bám biển…


Chương trình trao tặng cờ Tổ quốc cho 100 ngư dân tại Đất Mũi, Cà Mau.

Theo Ban Tổ chức, hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” là hoạt động trọng tâm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019-2024, nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi trong các cấp bộ, cơ sở Hội, cán bộ, hội viên và thanh niên. Thông qua Hành trình kêu gọi tinh thần xung kích, sáng tạo, giáo dục truyền thống, lòng yêu nước, bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước cho thế hệ trẻ; xây dựng hình mẫu thanh niên trong thời kỳ mới và tinh thần tình nguyện của thanh niên Việt Nam trong việc phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội; góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tại chương trình, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Tường Lâm cho biết, hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2019 được tổ chức tại tất cả 63/63 tỉnh, thành phố trên cả nước với những hoạt động như thăm, tìm hiểu các địa danh lịch sử, văn hóa; tham quan triển lãm lưu động; tổ chức Diễn đàn thanh niên với chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi”; tiếp cận mô hình, câu chuyện và thực hiện công trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”; tổ chức giao lưu nghệ thuật giới thiệu các “đặc sản” văn hóa, nghệ thuật của địa phương... Dự kiến sẽ có 5 triệu cán bộ Hội, hội viên, thanh niên tham gia hưởng ứng Hành trình; 6.300 thanh niên tiêu biểu tham gia Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi; 63.000 hội viên, thanh niên tiêu biểu tham gia các hoạt động của Hành trình; 63 công trình thanh niên cấp tỉnh (mỗi tỉnh, thành phố xây dựng 1 công trình phục vụ cộng đồng)…

Trước đó, lễ khởi động Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2019 đã được tổ chức tại Khu Di tích lịch sử quốc gia Đền Hùng (thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) vào ngày 6.10.

Cùng với tỉnh Cà Mau sẽ có 7 tỉnh, thành phố được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam chỉ đạo tổ chức điểm Hành trình, gồm: Thành phố Hồ Chí Minh (ngày 20.10), Khánh Hòa (ngày 27.10), Kon Tum (ngày 3.11), thành phố Đà Nẵng (ngày 10.11), Nghệ An (ngày 17.11), Điện Biên (ngày 24.11), Hà Giang (ngày 1.12).

Theo kế hoạch, chương trình Hội quân và Tổng kết Hành trình dự kiến vào sáng 10.12 tại Thủ đô Hà Nội.

Theo TTXVN