HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI HOẠT ĐỘNG CHUYÊN TRÁCH LẦN THỨ 5

Mở rộng các chế tài xử lý chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội
18:30 28/03/2024

Thảo luận dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) tại Hội nghị Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5, nhiều đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tiếp tục hiến kế các giải pháp xử lý hành vi chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội nhằm bảo vệ quyền lợi cho người lao động khi tham gia bảo hiểm xã hội.

Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 27.3.2024
21:00 27/03/2024

Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 27.3.2024 của Báo Đại biểu Nhân dân gồm các nội dung: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đoàn nghị sĩ Hoa Kỳ; gặp mặt Đoàn đại biểu nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo, dân tộc thiểu số tiêu biểu TP. Hà Nội; Bế mạc Hội nghị Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách; Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Lễ công bố và trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác cán bộ; Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương gặp Tổng Thư ký Liên minh Nghị viện thế giới; gặp Trưởng đoàn một số nước tham dự Đại hội đồng IPU - 148.

Ngăn chặn các hành vi tiêu cực, gây lũng đoạn thị trường
19:41 27/03/2024

Trong bối cảnh tình trạng lợi dụng tham gia đấu giá, sau đó thắng thầu bỏ cọc của nhà đầu tư để thổi giá đất thị trường lên cao diễn ra vừa qua, thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tại Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5, các đại biểu nhấn mạnh yêu cầu tăng cường quản lý, xử lý vi phạm trong đấu giá để ngăn chặn các hành vi tiêu cực, gây lũng đoạn thị trường. 

Cần giải pháp căn cơ, lâu dài để người lao động tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội
18:18 27/03/2024

Thảo luận dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) tại Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5, các đại biểu nhấn mạnh, hưởng bảo hiểm xã hội một lần là vấn đề khó, phức tạp, cần tiếp tục nghiên cứu để có phương án tối ưu nhất nhằm giữ chân người lao động tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội.

Dự liệu trước các tài sản đấu giá có thể phát sinh trong tương lai
17:52 27/03/2024

Chiều 27.3, tại Nhà Quốc hội, tiếp tục chương trình Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Hội nghị đã thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản.

Đánh giá cụ thể, toàn diện việc luật hóa quy định đấu giá biển số xe
15:18 27/03/2024

Thảo luận về dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ tại Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5, các đại biểu lưu ý, đấu giá biển số xe là quy định mới, đang trong quá trình thí điểm theo Nghị quyết 73/2022/QH15 của Quốc hội, do đó, vẫn cần tổng kết, đánh giá cụ thể, toàn diện kết quả thực hiện để cân nhắc việc bổ sung vào dự thảo luật cho phù hợp.

Cấm tuyệt đối nồng độ cồn là cần thiết
10:14 27/03/2024

Tiếp tục chương trình Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5, sáng 27.3, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Hội nghị đã thảo luận về dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 26.3.2024
22:59 26/03/2024

Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 26.3.2024 của Báo Đại biểu Nhân dân gồm các nội dung: Khai mạc Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5; Tiếp tục chuyến công tác của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương tại Thụy Sĩ; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải viếng và ghi sổ tang chia buồn tại Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam; Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường làm việc với Tổng Thư ký Quốc hội bang Bern.

Cần nghiên cứu bổ sung tiêu chuẩn kỹ thuật và ứng dụng khoa học công nghệ đối với đường cao tốc
20:50 26/03/2024

Chiều 26.3, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5 đã thảo luận về dự án Luật Đường bộ. Nhiều ĐBQH đề nghị, cần nghiên cứu bổ sung vào dự thảo Luật quy định cụ thể về tiêu chuẩn kỹ thuật và ứng dụng khoa học công nghệ đối với đường cao tốc.

Cần làm rõ hơn cơ chế thử nghiệm có kiểm soát
18:17 26/03/2024

Cho ý kiến về dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi), nhiều đại biểu cho rằng, cơ chế thử nghiệm có kiểm soát được quy định tại Điều 25 dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) là quy định đầu tiên ở cấp độ luật điều chỉnh vấn đề này, phúc đáp yêu cầu phát triển khoa học, công nghệ. Dự thảo luật đã mở rộng hơn nhiều so với cơ chế thử nghiệm áp dụng cho TP. Hồ Chí Minh trong Nghị quyết số 98 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Hồ Chí Minh, được áp dụng ở tất cả các lĩnh vực.

Rà soát, hoàn thiện một số quy định, bảo đảm tính chặt chẽ, dễ thực hiện
17:42 26/03/2024

Thảo luận về dự thảo Luật Lưu trữ (sửa đổi) tại Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách chiều nay, 26.3, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Giang Lý Thị Lan đề nghị tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung một số điều để bảo đảm tính chặt chẽ, thuận lợi cho việc thực thi sau này. 

Sửa tên gọi và thẩm quyền theo đúng thẩm quyền xét xử
17:38 26/03/2024

Chiều 26.3, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5 đã tiếp tục thảo luận về dự án Luật Tổ chức Tòa án Nhân dân (sửa đổi).

Xác định rõ hơn phạm vi, lĩnh vực áp dụng cơ chế thử nghiệm có kiểm soát
17:12 26/03/2024

Thảo luận dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) tại Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5, một số đại biểu đề nghị tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các quy định về cơ chế, chính sách đặc thù, nhất là quy định về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát, quy hoạch… trên tinh thần vừa tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của Thủ đô vừa chặt chẽ, khả thi.