LỄ ĐÓN NHẬN HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHẤT VÀ KỶ NIỆM 35 NĂM THÀNH LẬP BÁO ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN

Báo Đại biểu Nhân dân: 35 năm - Hành trang để tự hào tiến bước
08:30 05/10/2023

35 năm hình thành phát triển là chặng đường với những dấu mốc không thể nào quên của Báo Đại biểu Nhân dân. Đánh dấu biết bao nỗ lực, sự kết tinh trí tuệ của các thế hệ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, vượt qua khó khăn thử thách để có sự trưởng thành, với tiêu chí phụng sự nhân dân. 

Nhân dịp đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất và kỷ niệm 35 năm thành lập (05.10.1988 – 05.10.2023), Báo Đại biểu Nhân dân xin giới thiệu cùng bạn đọc phim tài liệu: 35 năm - Hành trang để tự hào tiến bước.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất và kỷ niệm 35 năm thành lập Báo Đại biểu Nhân dân
08:05 04/10/2023

Chiều 3.10, tại Nhà Quốc hội, Báo Đại biểu Nhân dân đã tổ chức trọng thể Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất và kỷ niệm 35 năm thành lập (05.10.1988 – 05.10.2023). Chương trình nghệ thuật đặc biệt với sự tham gia biểu diễn của NSND Quốc Hưng, NSƯT Thanh Lam, NSƯT Phương Thảo, NSƯT Hoàng Tùng, NSƯT Ploong Thiết, Ca sĩ Phương Nga, Ca sĩ Khánh Ly, Vũ đoàn Selena...

Qua Báo Đại biểu Nhân dân thấy hình ảnh sinh động của một Quốc hội chủ động, năng động, hiệu quả, trách nhiệm và trí tuệ
17:20 03/10/2023

35 năm qua, Báo Đại biểu Nhân dân đã luôn nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, góp phần quan trọng đem đến cho độc giả cả nước hình ảnh sinh động về một Quốc hội chủ động, năng động, hiệu quả, trách nhiệm, trí tuệ, luôn nỗ lực đổi mới và quyết liệt hành động, luôn đặt lợi ích quốc gia, dân tộc và lợi ích của nhân dân lên trên hết và trước hết. Khẳng định điều này, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội BÙI VĂN CƯỜNG nêu rõ, Báo đã và đang từng bước hiện thực hóa yêu cầu của Lãnh đạo Quốc hội trở thành “thông tấn xã” về Quốc hội, là nguồn cung cấp thông tin kịp thời, chính thống, chính xác, chuyên sâu về Quốc hội cho các cơ quan báo chí khác.

5 dấu mốc quan trọng
17:02 03/10/2023

Nhìn lại lịch sử 35 năm hình thành và phát triển của Báo Đại biểu Nhân dân có thể khái quát qua 5 dấu mốc quan trọng, gắn với quá trình đổi mới hoạt động của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, ngày càng thực chất và hiệu quả.

Xã luận: Xứng đáng với Nhân dân
11:17 03/10/2023

Quốc hội ta là Quốc hội của toàn dân. Với tư cách là cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước, Quốc hội là cơ quan duy nhất có quyền lập pháp và quyết định những vấn đề quan trọng nhất của Nhà nước trong phạm vi toàn quốc và giám sát tối cao toàn bộ hoạt động của Nhà nước. Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực của Nhà nước ở địa phương...

Báo Đại biểu Nhân dân sẽ tiếp tục làm tốt và trọn vẹn hơn vai trò là "tiếng nói của Quốc hội"
10:59 03/10/2023

Là một trong những người trực tiếp chuẩn bị và trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội Khóa XII về việc nâng cấp và đổi tên Báo, nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội TRẦN ĐÌNH ĐÀN tin tưởng và kỳ vọng, Báo Đại biểu Nhân dân sẽ tiếp tục làm tốt và trọn vẹn hơn chức năng, nhiệm vụ thiêng liêng mà Chủ tịch Quốc hội Khóa XII Nguyễn Phú Trọng và Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã trao cho, là “tiếng nói của Quốc hội, diễn đàn của đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và cử tri”.

Tiếp tục “nói tiếng nói của Nhân dân” một cách trung thực, mạnh mẽ
10:55 03/10/2023

TS. NHỊ LÊ - Nguyên Phó Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản

Báo Đại biểu Nhân dân là “tiếng nói của Quốc hội, diễn đàn của Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và cử tri” cả nước. Chính vì thế, bản thân tờ báo đã mang trong mình sứ mệnh lịch sử, là một tờ báo chính trị trong hệ thống báo chí cách mạng Việt Nam.

“Cửa sổ” mở ra thế giới
10:54 03/10/2023

35 năm chưa phải là dài đối với một tờ báo, nhưng là đủ để một tờ báo khẳng định vị thế và sứ mệnh của mình. Đây là điều tôi cảm nhận rõ từ Báo Đại biểu Nhân dân.

Từ ngày Báo Đại biểu Nhân dân mang tên mới...
10:51 03/10/2023

TS. BÙI NGỌC THANH - Nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội

Với vị thế là bạn đọc lâu năm (từ khi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội 1992 đến nay), Báo Người Đại biểu Nhân dân trước đây và Đại biểu Nhân dân bây giờ như một phần tất yếu về đời sống văn hóa, tinh thần của tôi. Ngày nào nhận báo cũng với tâm thế hồ hởi, hào hứng, hôm nào thiếu báo là cảm thấy hẫng hụt, bứt rứt và phải gọi ngay cho Tòa soạn để "kiến nghị"...

Mỗi ngày đến cơ quan là một ngày vui
10:50 03/10/2023

Nhà báo Nguyễn Đức Thức - Phụ trách Phòng Bạn đọc

Đó là tình cảm và niềm tự hào của bất kỳ phóng viên nào khi được làm việc và cống hiến tại một tờ báo chính trị mang tên Đại biểu Nhân dân. Tờ báo có trụ sở khang trang và hiện đại, có môi trường làm việc thân thiện với tinh thần “trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”.

Tờ báo trong lòng cử tri
10:47 03/10/2023

Gắn bó với Đại biểu Nhân dân ngay khi vừa rời ghế giảng đường đại học, đến nay ngót 20 năm, cũng là 2/3 thời gian trong chặng đường 35 năm của tờ báo, tôi thực sự tự hào khi được cống hiến và làm việc trong ngôi nhà chung Báo Đại biểu Nhân dân.

Nhịp cầu gắn kết
10:45 03/10/2023

Trần Thị Lan - Nguyên Trưởng ban Trị sự, Báo Đại biểu Nhân dân

“Anh cứ yên tâm, khắc làm khắc có!” - tôi đã mạnh dạn nói với Tổng Biên tập Hồ Anh Tài như vậy khi anh băn khoăn về kinh phí tổ chức Hội nghị Cộng tác viên Báo Người Đại biểu Nhân dân. Đó là thời điểm năm 2003, khi tờ báo đang gặp rất nhiều khó khăn, đội ngũ biên tập viên, phóng viên mỏng, mối quan hệ, công tác phối hợp thông tin với HĐND các tỉnh, thành phố chưa chặt chẽ…

“Không có bộ máy, không làm được gì”
10:43 03/10/2023

“Công tác nhân sự rất quan trọng, bởi không có bộ máy thì không làm được gì; hơn nữa đấy cũng là sự chuẩn bị cho tương lai” - ông Lê Ngọc Toàn nhớ lại thời kỳ làm Tổng Biên tập Tạp chí Người Đại biểu Nhân dân (1997 - 1999).